Dòng suối chuyển màu đỏ vì máu lợn

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:03 ngày 15/11/2019

Dòng suối chuyển sang màu đỏ vì máu lợn. (Ảnh trong bài: Yeoncheon Imjin River Civic Network)

VTV.vn - Người dân Hàn Quốc vừa phát hiện một dòng suối chuyển sang màu đỏ.

Màu đỏ này là máu của khoảng 47.000 xác lợn được chất trên xe tải để chuẩn bị mang đi chôn. Số lợn này nằm trong chiến dịch tiêu hủy để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan.

Dòng suối chuyển màu đỏ vì máu lợn  - Ảnh 1.

Xe tải chở xác lợn đi tiêu hủy.

Dòng suối nằm gần biên giới liên Triều này sẽ dẫn tới sông Imjin cung cấp nước uống cho phần lớn dân cư phía Bắc thủ đô Seoul. Nhà chức trách địa phương ngay lập tức xây dựng đê và sử dụng máy bơm để ngăn nước bị ô nhiễm chảy xuống hạ lưu. Một số thị trấn ở hạ lưu đã ngừng lấy nước uống từ sông Imjin.

Nguy cơ tiêu hủy 1/4 số lợn trên thế giới do dịch tả lợn châu Phi Nguy cơ tiêu hủy 1/4 số lợn trên thế giới do dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Ngày 31/10, Chủ tịch Tổ chức Thú y Thế giới Mark Schipp cho biết khoảng 1/4 số lợn trên thế giới sẽ bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.