Đồng Tháp sẽ xử lý những cá nhân không ý thức chống dịch sốt xuất huyết

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 16:02 ngày 15/09/2019

VTV.vn - 2.800 ca sốt xuất huyết tại Đồng Tháp, tăng gấp đôi so với cùng kỳ, lý do vì 1 bộ phận người dân còn thờ ơ với dịch bệnh khiến công tác chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Chỉ trong tháng 8, ấp Trà Đư, xã Thường Lạc đã có 20 trường hợp bị sốt xuất huyết. Để dập ổ dịch này ngành y tế huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã phun xịt thuốc diệt muỗi, hướng dẫn người dân diệt lăng quăng nhiều lần tuy nhiên khi trở lại kiểm tra, lăng quăng vẫn dày đặc trong lu, khạp của một số gia đình.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận đã có 916 ổ dịch sốt xuất huyết, mặc dù địa phương đã tổ chức diệt lăng quăng diện rộng nhưng hiệu quả cũng chưa cao. Cán bộ y tế chỉ có thể lật úp những dụng cụ chức nước ở ngoài trời còn lu, khạp chứa nước ở trong nhà của người dân thì bà con tự xử lý, nhưng một số hộ dân lại phớt lờ việc xử lý này.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, lý do dịch bùng phát bởi vì một số gia đình lại có thói quen chất đồ đạc dưới sàn nhà tạo điều kiện để loài muỗi này dễ dàng trú ẩn gây hại hơn nhưng khi cán bộ y tế đến phun thuốc diệt muỗi, một số hộ lại có thái độ chống đối. Để công tác diệt lăng quăng nhằm ngăn sốt xuất huyết, bảo vệ sức khoẻ của con em trong gia đình, mỗi người dân cần phải có trách nhiệm thực hiện thay vì có thái độ tiêu cực hoặc thờ ơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.