Đột phá từ khai thác lợi thế các chuyến bay thẳng

Thu Giang (VTV9)Cập nhật 16:23 ngày 02/02/2020

VTV.vn - Nỗ lực đa dạng đường bay thẳng quốc tế đến cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đang ngày càng đem lại hiệu quả cho sức tăng trưởng du lịch địa phương.

Đang trong mùa cao điểm Tết, mỗi ngày có hơn 160 chuyến bay quốc tế đi và đến, đưa hơn 3.000 khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Con số này tăng gấp rưỡi ngày thường. 80 đường bay quốc tế đang được khai thác tối đa, kết nối khách du lịch 7 quốc gia và vùng lãnh thổ đến với Khánh Hòa trong dịp nghỉ lễ đầu năm.

Liên tục trong các năm 2016 - 2019, tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường hợp tác với các hãng hàng không và các hãng khai thác đường bay để tăng chuyến bay thẳng quốc tế đến địa phương này. Đây là một trong những giải pháp được địa phương đưa ra nhằm thu hút đa dạng thị trường khách quốc tế. Đến nay, ngoài 4 hãng hàng không Việt Nam thì 21 hãng hàng không quốc tế đang cùng khai thác đường bay thẳng quốc tế đến Cam Ranh.

Trong hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến Nha Trang năm qua, bức tranh du lịch Khánh Hòa khởi sắc rõ nét với thị trường khách du lịch từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hong Kong, Đài Loan… Tất cả đều chọn đến Khánh Hòa trên các chuyến bay thẳng. Cùng với việc hoàn thiện sân bay Cam Ranh và đưa vào vận hành đường băng số 2, tỉnh kiến nghị trung ương nâng công suất phục vụ cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Đây là điều kiện rất tốt tiếp tục thu hút các đường bay đến với Nha Trang, Khánh Hòa.

Trên đà tăng trưởng trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa đang xúc tiến mở thêm các đường bay thẳng từ Singapore, Úc hay các tỉnh khác của Trung Quốc... Cùng với đó là các đường bay thẳng cho thị trường hơn 663 triệu dân các nước Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.