Đưa tàu cao tốc đường thủy vào vận chuyển hàng hóa

Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 16:00 ngày 19/07/2021

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (19/7), TP.HCM sẽ triển khai vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng tàu cao tốc đường thủy (luồng xanh đường thủy).

Dự kiến thành phố sẽ sử dụng 5 tàu cao tốc với sức chở trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa trên một chuyến tàu phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ phòng chống dịch từ các tỉnh ĐBSCL đến TP.HCM và ngược lại. Bến Bạch Đằng, quận 1, TP.HCM được xem là địa điểm trả hàng hóa và điểm gom hàng là những bến cảng nội địa tại các tỉnh xuất phát từ Long An đến Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long,… Tổng công suất tối đa cho việc vận chuyển đường thủy là 200 tấn 1 ngày. Trước mắt Thành phố sẽ thực hiện 1 đến 2 chuyến trong ngày với thời gian hoạt động từ 6h – 19h hằng ngày và sẽ xem xét điều chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.