Dùng kính thực tế ảo học cách đỡ đẻ

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:29 ngày 26/06/2019

VTV.vn - Công nghệ thực tế ảo AR giúp ích nhiều cho ngành y như: chữa trị tâm lý, chẩn đoán bệnh, giúp các sinh viên thực tập những tình huống hiếm mà không cần chờ ca bệnh thật.

Đối với nghề hộ sinh, các học viên sẽ đeo kính thực tế ảo và thực tập trên một mô hình giống thai phụ. Cách học này giúp các sinh viên có thể thực tập, giải quyết những tình huống ít gặp của một hộ sinh như: đẻ khó do kẹt vai, đẻ ngược. Đây là cách thực tập tốt nhất để giúp giảm tử vong khi sinh con cho các thai phụ. 

Công nghệ này được kỳ vọng sẽ  còn giúp ích nhiều hơn trong các lĩnh vực khác của ngành y.

Kính thực tế ảo khám phá vũ trụ Kính thực tế ảo khám phá vũ trụ

VTV.vn - Chỉ cần đeo kính thực tế ảo là người dùng có thể đắm chìm trong không gian vũ trụ mênh mông của dải ngân hà. Đó là một dự án mới của trường Đại học Lund, Thuỵ Điển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.