Đường đi của heo nhập lậu ở ĐBSCL

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 15:22 ngày 26/11/2019

VTV.vn - Hiện nay, tình trạng vận chuyển heo nhập lậu ở biên giới Tây Nam đang có xu hướng gia tăng và các phương thức tinh vi hơn, để đáp ứng nguồn cung đang thiếu tại ĐBSCL.

Heo bị cắt đuôi, trọng lượng giữa các con rất đồng đều. Tất cả số heo nhập lậu bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt giữ thời gian qua đều có chung đặc điểm này. Nhận định của Chi cục Chăn nuôi - Thú y, số heo nhập lậu có thể xuất phát từ Thái Lan, nơi có những trang trại chăn nuôi lớn.

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh An Giang, do nuôi tập trung nên giá heo ở Thái Lan khá rẻ. Khi đưa sang Campuchia, một số sẽ được tiêu thụ tại nước này. Số khác được vận chuyển về tỉnh Tà Keo, giáp với tỉnh An Giang. Thoả thuận xong giá cả, một số đầu nậu ở An Giang sẽ thuê người chở heo qua biên giới vào nội địa. Phương tiện vận chuyển heo từ Campuchia qua biên giới tỉnh An Giang thường là vỏ lãi, được gắn động cơ có mã lực lớn, chạy với tốc độ cao. Ban đêm, vỏ lãi dễ luồn lách trong kênh, rạch ở vùng biên đưa heo nhập lậu vào nội địa.

Khi lên bờ, một phần heo nhập lậu sẽ được giết mổ ở các lò thuộc huyện An Phú hoặc thành phố Châu Đốc. Số còn lại sẽ được chuyển đi những tỉnh khác. Không chỉ An Giang, tình trạng nhập lậu heo diễn ra ở nhiều điểm thuộc tuyến biên giới Tây Nam. Mới đây, lực lượng Biên phòng Long An cũng đã bắt giữ được 95 con heo nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam qua Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Hưng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.