Ghi nhận tình hình cấm tụ tập đông người tại TP.HCM

Nhật Phương (VTV9)Cập nhật 14:56 ngày 28/03/2020

VTV.vn - Kể từ 0h ngày hôm nay 28/3, TP.HCM đã thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cấm tụ tập trên 10 người bên ngoài phạm vi trường học, công sở, bệnh viện.

Khu vực đường quận Tân Bình, nơi vốn thường xuyên sôi động với các hoạt động buổi sáng thì sáng nay yên lặng lạ thường. Người dân ở đây đã hạn chế việc ra đường ăn sáng, cafe, hay là đi mua sắm, tới công viên. Các cửa hàng ăn hay cafe cũng đã đóng cửa hoàn toàn. Không chỉ riêng tại Tân Bình mà dọc các tuyến đường từ quận 1, quận 2, hay quận 9, quận Phú Nhuận, đa số các khu vực thường xuyên tụ tập đông người như công viên, quán ăn, cafe thì hiện giờ gần như đã không còn tình trạng trên.

Ngoại trừ 1 số cửa hàng bán thực phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm, còn các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác đã đóng cửa. Điều này cho thấy người dân đã nâng cao tinh thần phòng bệnh, cũng như ý thức được việc không ra đường nếu không thực sự có việc cần, nhằm bảo vệ sức khoẻ của chính bản thân và cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.