Giá cả tiêu dùng dịp lễ 30/4 ổn định

Cập nhật 10:55 ngày 30/04/2019

VTV.vn - Đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay người dân được nghỉ dài, với 5 ngày liên tục. Để phục vụ người dân ăn lễ, trước đó nhiều mặt hàng đã được chuẩn bị nên giá cả khá ổn định.

Dù hoa quả là mặt hàng được kỳ vọng là bán chạy nhất để giải nhiệt mùa hè nhưng thực tế cũng rất ế ẩm. Giá bán hoa quả được ghi nhận là không thay đổi so với ngày thường. Cụ thể, dưa hấu dài có giá 12.000 – 13.000 đồng/kg, quýt đường 50.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng 40.000 đồng/kg, măng cụt: 70.000 – 75.000 đồng/kg...

Không chỉ hoa quả, nhiều mặt hàng khác như rau củ và cá, thịt gà giá cả cũng vẫn như ngày thường. Riêng mặt hàng thịt heo có tăng nhẹ, tăng 2.000 đồng/kg, nguyên nhân theo các tiểu thương là để tận dụng các ngày nghỉ lễ.

Trước dịp nghỉ lễ 30/4 1/5, các chợ và tiểu thương đều đã chuẩn bị nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ công nhân, công chức tiêu dùng trong dịp này. Tuy nhiên sức bán không như kỳ vọng do nhiều người về quê hoặc đi chơi xa, không ở TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.