Gia tăng nhập lậu pháo trên biên giới Tây Nam

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 16:48 ngày 12/01/2020

VTV.vn - Càng gần đến Tết Nguyên đán thì tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo lậu càng có dấu hiệu gia tăng.

Vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn sẵn sàng tuồn hàng vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh An Giang để bán kiếm lời.

5.000 viên pháo nổ vừa bị lực lượng công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thu giữ tại thị trấn An Châu. Đối tượng Võ Minh Phong sinh năm 2003 khai nhận, đã nhờ cha chở lên biên giới, mua số pháo này về bán kiếm lời.

Trước đó, ngày 16 tháng 12 năm 2019, công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Liễu Xuân Khoa cùng 4.000 viên pháo. Khoa khai nhận là đặt mua pháo trên mạng xã hội. Sau đó, đối tượng thuê Lê Hoàng Huy ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới đi nhận dùm.

2 tháng cuối năm 2019, Công an tỉnh An Giang đã bắt 06 vụ, 08 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ. Tang vật thu giữ là 50kg pháo. Điều đáng lo ngại là một số chủ tiệm tạp hoá vì lợi nhuận đã tiếp tay mua bán các loại pháo lậu.

Để có một cái Tết Canh Tý 2020 đầy niềm vui, người dân không nên đốt pháo. Bởi pháo nổ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đây lại là hành vi phạm pháp bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Tết Kỷ Hợi năm 2019, cả nước đã có 313 trường hợp bị thương do sử dụng pháo nổ./.

Học làm pháo, một thiếu niên phải cắt bỏ tay phải Học làm pháo, một thiếu niên phải cắt bỏ tay phải

VTV.vn - Đa chấn thương, dập nát một bàn tay, phần mềm cẳng chân hai bên là tình trạng của bệnh nhân nam 15 tuổi ở Kim Thành, Hải Dương cấp cứu vào bệnh viện Việt Đức tối qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.