Hàn Quốc áp dụng mua khẩu trang theo số năm sinh

Thủy Tiên (VTV9)Cập nhật 19:47 ngày 09/03/2020

Người dân xếp hàng chờ mua khẩu trang tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/ TTXVN)

VTV.vn - Nhằm hạn chế tình trạng thiếu khẩu trang, Chính phủ Hàn Quốc đã thông báo triển khai giải pháp kiểm soát nguồn cung và cách phân phối mặt hàng này.

Cụ thể, người dân Hàn Quốc chỉ được mua khẩu trang vào các ngày trong tuần dựa theo số cuối của năm sinh. Ví dụ, một người có số cuối của năm sinh là 1 và 6 sẽ được mua khẩu trang vào ngày thứ Hai trong tuần. Người có số cuối năm sinh là 3 và 8 được mua khẩu trang vào ngày thứ Tư. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng quy định mỗi người chỉ được mua 2 cái khẩu trang trong 1 tuần.

Hiện số ca nhiễm mới COVID-19 tại Hàn Quốc là 69 người, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên hơn 7.000 trường hợp.


Hàn Quốc cấm xuất khẩu khẩu trang Hàn Quốc cấm xuất khẩu khẩu trang

VTV.vn - Từ ngày 6/3, Hàn Quốc sẽ cấm hoàn toàn việc xuất khẩu khẩu trang, do nguồn cung trong nước thiếu hụt vì dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.