Hàng chục hộ dân vùng sạt lở mong có nhà ở

VTV9Cập nhật 10:12 ngày 09/06/2021

VTV.vn - Đã 3 năm trôi qua người dân chưa được bố trí di dời.

Năm 2018, mưa lũ lớn gây sạt lở núi khiến gần 20 hộ dân ở tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa bị sập nhà. Sau mưa bão, chính quyền yêu cầu các hộ này không được quay về nơi ở cũ vì nhà họ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Ban đầu người dân chấp nhận đi thuê nhà ở trọ hoặc ở nhờ nhà người thân. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua nhưng họ chưa được bố trí di dời. Trong khi đó hầu hết các hộ này có hoàn cảnh rất khó khăn. Do đó, một số hộ vất vả chạy vạy tiền thuê nhà, một số hộ lại quay về nơi ở cũ bất chấp hiểm nguy nhất là khi mùa mưa năm nay sắp đến.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Lượm ở tổ 2 Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa là một trong khoảng 20 ngôi nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp vào mùa mưa năm 2018. Lẽ ra, gia đình chị không được về sinh sống nơi ở cũ . Tuy nhiên, chỉ sau 7 tháng đi ở nhà trọ, gia đình chị buộc phải chấp nhận nguy hiểm để quay về nơi ở cũ vì gặp nhiều khó khăn về kinh tế.

Theo thống kê, tại tổ 2 Trường Sơn và tổ 3 Trường Hải phường Vĩnh Trường thành phố Nha Trang có 117 hộ với 410 nhân khẩu nằm trong diện phải di dời đến nơi an toàn. Để giải quyết nơi ở cho người dân khu vực sạt lở, thành phố Nha Trang sẽ đầu tư xây dựng chung cư xã hội tại Khu tái định cư Phước Hạ xã Phước Đồng, Nha Trang để bố trí cho hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, chưa biết khi nào dự án chung cư này được khởi công. Như vậy, những hộ dân vùng sạt lở vẫn đang mong chờ được di dời để có nhà ở an toàn ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.