Hàng loạt cô gái trẻ sập bẫy “việc nhẹ lương cao”

VTV9Cập nhật 08:43 ngày 21/05/2019

VTV.vn - Đội Hình sự đặc nhiệm TP.HCM đã trải qua những ngày gian nan để giải thoát hàng loạt cô gái trẻ sập bẫy “việc nhẹ lương cao”, bị bán vào điểm mát xa kích dục, cà phê ôm.

Trong hơn một tuần qua, cơ quan công an đã làm việc với 47 quản lý, chủ quán, nhân viên, bị hại liên quan đến đường dây này. 13 cô gái trẻ đã được giải thoát. Cầm đầu đường dây là "tú ông" Đỗ Xuân Tuấn, 27 tuổi, người tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều nạn nhân khi đến nơi làm việc đã nghi ngờ bị lừa, phản ứng, không đồng ý tiếp tục làm việc. Ngay lập tức họ bị hăm dọa phải trả từ 5 - 10 triệu đồng cho khoản tiền được gọi là chi phí môi giới việc làm, có nạn nhân còn bị cướp hết tài sản.

Không chỉ các nạn nhân bị sập bẫy ở những quán cà phê trá hình, tại các cơ sở dịch vụ mát xa, nạn nhân bị buộc phải phục vụ nhu cầu kích dục hoặc quan hệ tình dục nếu khách và chủ quán yêu cầu. Nhiều nạn nhân bị đưa đi khắp TP.HCM, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…, bị cắt đứt liên lạc với gia đình. Hình sự đặc nhiệm TP.HCM cùng lực lượng chức năng kiểm tra 5 điểm liên quan đến đường dây tại TP.HCM và các tỉnh. Riêng đối tượng cầm đầu đã lẩn trốn tại tỉnh Bình Định, sau đó ra Hà Nội ẩn náu.

Tại cơ quan điều tra, "tú ông" Đỗ Xuân Tuấn khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hơn 100 vụ liên quan, chia nhau số tiền thu lợi bất chính. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.