Hàng trăm ha cây trồng thiếu nước tưới vì rạch ô nhiễm

Diệp Phong - Nhật Di (VTV9)Cập nhật 06:14 ngày 17/10/2019

VTV.vn - Hiện tại, nước từ con rạch Múc Chuồng, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã bị nhuộm một màu đen và không thể sử dụng để tưới cho cây trồng.

Nước thải từ cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm Khang Lộc đang gây ô nhiễm nghiêm trọng rạch Múc Chuồng, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Rạch Múc Chuồng cung cấp nước tưới cho hơn 100ha rau màu và vườn cây ăn trái. Con rạch bị ô nhiễm nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của bà con. Nhiều diện tích cây trồng của người dân bị thiếu nước tưới, có nguy cơ giảm năng suất, chết cây.

Theo lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bình Minh, cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm Khang Lộc đã từng bị phạt 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 tháng vì xả thải gây ô nhiễm rạch Múc Chuồng. Cơ sở này mới sản xuất lại được khoảng 10 ngày và tiếp tục gây ô nhiễm.

Đến thời điểm này, đã gần 10 ngày qua, nước trên rạch Múc Chuồng vẫn đen kịt, bốc mùi hôi tanh dữ dội. Hàng trăm hộ dân "đứng ngồi không yên". Vườn cây, rau màu của họ có thể bị mất trắng nếu nguồn nước ô nhiễm không sớm được khắc phục.


Người dân Cần Thơ bức xúc vì Rạch Sao bị ô nhiễm trầm trọng Người dân Cần Thơ bức xúc vì Rạch Sao bị ô nhiễm trầm trọng

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân sống ven rạch Sao thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ kêu cứu vì con rạch bị ô nhiễm trầm trọng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.