Hậu Giang: Đột phá từ cải thiện năng lực cạnh tranh

Thanh Chương, Nhật Di (VTV9)Cập nhật 20:29 ngày 19/06/2020

VTV.vn - Nhờ có chỉ thị riêng về tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng các chỉ số cạnh tranh nên các chỉ số cạnh tranh của Hậu Giang dần cải thiện và bền vững.

Vài năm gần đây, các chỉ số cạnh tranh của tỉnh Hậu Giang đều tăng. Riêng năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 4 bậc, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 2 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 39 bậc; chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) tăng 10 bậc.

Hậu Giang đang hướng đến xây dựng chính quyền các cấp thân thiện, năng động. Nhờ có chỉ thị riêng về nâng cao các chỉ số cạnh tranh, môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp của tỉnh liên tục được cải thiện. Đây cũng sẽ là khâu đột phá của tỉnh thuần nông này trong nhiệm kỳ tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.