Hậu Giang khan hiếm nhân công thu hoạch mía

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 15:11 ngày 20/10/2019

VTV.vn - Tình trạng lao động đi làm ăn xa ngày một nhiều khiến nhân công thu hoạch mía trở nên khan hiếm, dù giá thuê cao nhưng cũng chưa chắc là đã có người thu hoạch.

Năm ngoái, Hậu Giang có khoảng 100 tổ đốn mía, mỗi tổ có từ 25 - 30 thành viên thì năm nay, mỗi tổ mía đông nhất chỉ còn 20 thành viên. Thiếu nhân nhân công nên tiến độ thu hoạch mía cũng rất chậm. Đến ngày 19 tháng 10, toàn tỉnh Hậu Giang chỉ mới thu hoạch được 1.700 héc-ta mía trong tổng số gần 8.200 héc-ta đã xuống giống.

Để giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, những người dân trong xóm cùng liên kết lại làm thành một tổ đốn mía luân phiên cho nhau. Điều mà bà con lo lắng nhất hiện nay là đợt triều cường cuối tháng 9 và trong tháng 10 Âm lịch. Nước dâng cao sẽ tiếp tục gây ngập nhiều diện tích mía ở vùng trũng. Với tiến độ thu hoạch khá chạm như hiện nay, hàng ngàn héc-ta mía sẽ giảm sút chất lượng, giá bán thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.