Hiệu quả kinh tế từ nghề nuôi, kinh doanh và xuất khẩu cá cảnh

Diệu Thư - Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 09:18 ngày 23/09/2019

VTV.vn - Cá cảnh của TP.HCM đã được xuất khẩu ở 46 quốc gia, đặc biệt sức tiêu thụ cá cảnh ở thị trường trong nước cũng rất tiềm năng.

TP.HCM xác định, cá cảnh là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp đô thị bởi đây là ngành sử dụng ít diện tích đất và mang lại giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng của ngành cá cảnh là khá tốt. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, lượng cá cảnh sản xuất trên địa bàn TP.HCM là hơn 108 triệu con, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu là hơn 11 triệu con, tăng 5,8% so với cùng kỳ, còn lại đa số là tiêu thụ trong nước. Có được những điểm sáng này là nhờ TP.HCM đã triển khai những giải pháp trong việc hỗ trợ xây dựng, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu cá cảnh để mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu thông qua việc liên tục tổ chức nhiều đợt triển lãm cá cảnh.

Thông qua những triển lãm cá cảnh, cơ sở, hộ nuôi có dịp quảng bá thương hiệu cá cảnh của mình, giới thiệu nhiều giống cá và tiếp cận được với người mua, giúp doanh thu của các doanh nghiệp tăng cao theo mỗi năm, năm sau cao hơn năm trước từ 20 - 30%.

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Thủy sản TP.HCM, sản lượng cá cảnh sản xuất và xuất khẩu tăng đều qua các năm. Tính đến năm 2018, tổng diện tích nuôi cá cảnh trên toàn TP.HCM là khoảng 88,9ha với hơn 292 cơ sở, hộ nuôi. Sản lượng cá cảnh xuất khẩu đạt trên 20,31 triệu con, kim ngạch đạt 22,39 triệu USD, tăng 11,5% so với năm trước.

Triển lãm cá cảnh không chỉ là ngày hội thường niên với những người sản xuất, kinh doanh cá cảnh mà còn là dịp để các doanh nghiệp, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ sinh học được gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ những sản phẩm công nghệ sinh học phục vụ việc chăm sóc và nuôi cá cảnh. Do TP.HCM mong muốn việc sản xuất, kinh doanh cá cảnh được khoa học hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao, tại triển lãm lần thứ 4 năm 2019 mới đây, ngoài giới thiệu các loại cá cảnh đặc sắc, TP.HCM còn dành riêng một khu giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ sinh hoạt liên quan đến nuôi và chăm sóc cá cảnh. Những sản phẩm này thu hút sự quan tâm của khá nhiều nghệ nhân và đơn vị sản xuất, kinh doanh cá cảnh.

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), công nghệ sinh học có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho việc nuôi và phát triển cá cảnh của thành phố. Để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của cá cảnh trên thị trường quốc tế, TP.HCM luôn khuyến khích các đơn vị nghiên cứu ra những sản phẩm công nghệ sinh học tốt nhất thay thế cho các sản phẩm nhập ngoại với giá thành phù hợp.

TP.HCM đang hướng tới mục tiêu đến năm 2020, sản lượng sản xuất cá cảnh dự kiến sẽ đạt khoảng 150 - 180 triệu con, xuất khẩu đạt 40 - 50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD. Thông qua những đợt triển lãm cá cảnh, việc sản xuất, kinh doanh cá cảnh của TP.HCM đang có nhiều điểm sáng. Các doanh nghiệp đã tạo ra những con cá cảnh có chất lượng tốt, cho năng suất cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế, doanh thu của các doanh nghiệp mỗi năm tăng lên khá cao. Vì vậy, mục tiêu của TP.HCM đặt ra là có thể đạt được.


Triển lãm cá cảnh TP.HCM 2019 Triển lãm cá cảnh TP.HCM 2019

VTV.vn - Triển lãm cá cảnh TP.HCM lần thứ 4 đã chính thức khai mạc. Đây là ngày hội dành cho người sản xuất, kinh doanh cá cảnh có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.