Học Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn

Đức Hạnh - Xuân HoaCập nhật 11:22 ngày 01/05/2019

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực TP.HCM hiện nay đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng.

Với mong muốn biến phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên và xuyên suốt, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã gắn việc học Bác với công tác chuyên môn và hoạt động phục vụ cộng đồng. Hiệu quả thấy được, năng suất công việc không những tăng lên mà cán bộ nhân viên còn xem học Bác là trách nhiệm và nghĩa vụ.

Tổng công ty điện lực TP.HCM đã phát cho cán bộ nhân viên những tấm phiếu đăng ký ngay từ đầu năm. Việc đăng kí là trên tinh thần tự nguyện và không biến thành chỉ tiêu thi đua của từng đơn vị. Thế nhưng 100% cán bộ nhân viên đều đăng kí tham gia và gần như toàn bộ đều thực hiện theo đúng nội dung đăng kí.

Việc học tập làm theo lời Bác gắn với công tác chuyên môn đã được tổng công ty Điện lực TP.HCM triển khai từ nhiều năm nay. Tùy vào năng lực, tùy vào điều kiện làm việc mà mỗi người có những cách thức riêng, nhưng đều lấy hiệu suất công việc là thước đo. Cụ thể, sáng kiến cải tiến thiết bị thu thập dữ liệu đo lường các ngăn trung thế phục vụ vận hành tại trạm 220KV là một trong nhiều công trình từ phong trào học tập làm theo lời Bác. Sáng kiến này đã tiết kiệm hơn 500 triệu đồng cho tổng công ty.

Ở tổng công ty Điện lực TP.HCM, việc khen thưởng cá nhân học tập làm theo lời Bác không bao gồm lãnh đạo. Lý do là vì những người đứng đầu phải là người nêu gương. Có lẽ vì thế từ một phong trào, nay việc học Bác trở thành thói quen và phong cách của nhân viên điện lực ở đây. Kết quả là nhiều công trình phục vụ cộng đồng được ra đời bắt nguồn từ lời dạy của Bác "hết việc mới hết giờ, tất cả vì nhân dân phục vụ".

44 tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, 11 khu chung cư được cải tạo đèn chiếu sáng hành lang đó là kết quả nhìn thấy được từ phong trào học tập làm theo lời Bác. Từ đó người dân hài lòng, hơn cả là đặt lòng tin vào ngành điện. Từ đây cũng dễ hiểu vì sao những chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, tăng cường năng lượng mặt trời... tại TP.HCM luôn đông người hưởng ứng. Trong phong trào học tập làm theo đạo đức Hồ Chí Minh năm nay của ngành điện, việc đánh giá hiệu quả còn dựa trên tiêu chí sự tham gia của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.