Học làm pháo, một thiếu niên phải cắt bỏ tay phải

Kim Xuân, Văn Lương (VTV9)Cập nhật 10:50 ngày 11/01/2020

VTV.vn - Đa chấn thương, dập nát một bàn tay, phần mềm cẳng chân hai bên là tình trạng của bệnh nhân nam 15 tuổi ở Kim Thành, Hải Dương cấp cứu vào bệnh viện Việt Đức tối qua.

Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.H.Đ.D.,15 tuổi, quê huyện Kim Thành, Hải Dương) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương do chế thuốc nổ. Theo gia đình cho biết, sáng ngày 9/1, bệnh nhân này và một người bạn đã mua lưu huỳnh và thuốc nổ tự chế về làm pháo theo hướng dẫn xem trên Youtube. Em này đã cho tất cả vào máy xay sinh tố để xay và đã phát nổ khiến em bị dập nát cẳng bàn tay phải. Cẳng tay trái bệnh nhân cũng bị thương. Ngoài ra, em còn bị đứt gân duỗi cổ tay quay và bị thương phần mềm cẳng chân.

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, đồng thời cắt lọc, nối gân, làm sạch và khâu vết thương phần mềm. Sau mổ, tình trạng D. đã ổn định, tỉnh táo, hiện đang được theo dõi và điều trị tại khoa Phẫu thuật Chấn thương chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.