Học sinh Cà Mau đi xuồng máy tới trường đón năm học mới

Thanh Chương - Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 20:21 ngày 05/09/2019

VTV.vn - Với sự hỗ trợ của các ngành, các cấp, hôm nay (5/9), hàng nghìn học sinh của tỉnh Cà Mau đã đi xuồng máy tới trường hân hoan đón năm học mới.

Nhà của Tô Khánh Duy (học sinh trường Tiểu học 1 Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) cách trường hơn 4km đường sông. Tuy nhiên, không ngày nào em chịu nghỉ học mặc mưa dầm hay sóng to, gió lớn. Dù gia đình nghèo, sống nhờ nghề bắt ba khía nhưng cha mẹ Khánh vẫn cố cho em đến trường.

Chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân vùng sông nước Cà Mau. Do đó, trong ngày khai giảng năm học mới, những chiếc đò lại đưa các học sinh đến trường. Điều này cho thấy con trường đến trường của các em còn nhiều khó khăn.

Viên An Đông là một trong những xã cuối cùng và có nhiều học sinh đi học bằng đò nhất ở huyện Ngọc Hiển. Ngoài số phụ huynh đưa con em mình, nhiều người đã chạy đò vì muốn giảm bớt khó khăn cho các học sinh. Huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau có gần 3.000 học sinh đi học bằng đò. Việc sắp xếp các điểm trường lẻ làm con đường đến trường của các em càng xa hơn. Tuy vậy, thầy và trò tỉnh Cà Mau vẫn tin tưởng năm học mới sẽ gặt hái nhiều thành quả mới.


Học sinh vùng lũ chưa thể khai giảng năm học mới Học sinh vùng lũ chưa thể khai giảng năm học mới

VTV.vn-Hôm nay 5/9, trong khi học sinh cả nước khai giảng năm học mới, thì giáo viên và học sinh thuộc các huyện miền núi tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thế đến lớp vì mưa lũ và sạt lở đất.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.