Học sinh lớp 8 dùng dao đe dọa cướp điện thoại người đi đường

Kiều Long (VTV9)Cập nhật 19:03 ngày 04/03/2020

Nam sinh lớp 8 bị người dân giữ lại (Ảnh trong bài: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ngày 4/3, Công an huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đang tiếp tục làm rõ vụ nam sinh lớp 8 bị nghi ngờ đã dùng dao đe dọa người đi đường để cướp điện thoại di động.

Nam sinh lớp 8 nói trên ngụ xã Kiến Thành, huyện Đắk R'Lấp. Trước đó, vào ngày 3/3, trên một tài khoản Facebook có đăng tải thông tin với nội dung "Nam sinh lớp 8, đội nón, đeo khẩu trang, quá giang người đi đường rồi thủ dao, ép nạn nhân cướp điện thoại". Kèm theo bài viết này là các hình ảnh, clip một nam sinh bị giữ lại chờ công an tới làm việc. Còn nữ nạn nhân tỏ thái độ hốt hoảng và khẳng định cháu trai đã dùng dao uy hiếp để cướp điện thoại. 

Học sinh lớp 8 dùng dao đe dọa cướp điện thoại người đi đường - Ảnh 1.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường.

Liên hệ với tài chủ tài khoản Facebook, người này khẳng định mình là nhân chứng của vụ việc. Qua làm việc với cháu trai và lấy lời khai của những người liên quan, lực lượng công an xác định, cháu trai này đã có hành vi dùng dao để uy hiếp nhằm cướp điện thoại của người phụ nữ đi đường.

Hà Tĩnh: Bắt 2 học sinh THPT chặn đường cướp của Hà Tĩnh: Bắt 2 học sinh THPT chặn đường cướp của

VTV.vn - Do nợ nần vì chơi game và lô đề, 2 học sinh đang học phổ thông trên địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã thực hiện chặn đường, cướp của người đi đường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.