Học sinh sáng chế máy rửa tay tự động, chung tay chống dịch COVID-19

Đức Hạnh - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 07:09 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Một nhóm học sinh 15 tuổi đã cùng nhau sáng tạo máy rửa tay tự động để hỗ trợ trường học trong việc chống dịch COVID-19.

Máy rửa tay tự động hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm biến vật cản. Đây cũng là bộ phận đắt tiền nhất của máy, phần còn lại đều được các học sinh tận dụng từ các vật liệu tái chế. Do đó, giá thành của chiếc máy chỉ dao động trong khoảng 350.000 đồng.

Máy rửa tay tự động đã có sản phẩm thế hệ 2 khi thay đổi hệ thống vòi xịt 6 li sang dạng phun sương. Máy được thiết kế gọn hơn và sử dụng năng lượng mặt trời thay cho điện. Từ một sản phẩm thử nghiệm của các học sinh trong nhà trường, thiết bị này đã được nhiều cơ quan đặt hàng và ứng dụng. Sau UBND quận 10, trong tuần này, máy rửa tay tự động sẽ được đặt tại 15 phường trên địa bàn, các chợ, siêu thị và một số công viên tập trung đông người.

Thành công này vượt quá sự mong đợi của nhóm bạn trẻ. Càng bất ngờ hơn khi đây lại là sản phẩm đầu tiên các em tự tay làm mà không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên. Món quà kịp thời từ Quận Đoàn đã ghi nhận sự đóng góp của các em khi chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19. Mỗi người một cách riêng, với các em học sinh, đơn giản là vận dụng kiến thức đã học để phục vụ lại cho cộng đồng, đó cũng là ý nghĩa của giáo dục và đào tạo.


TP.HCM: Sản xuất máy rửa tay tự động chống dịch COVID-19 TP.HCM: Sản xuất máy rửa tay tự động chống dịch COVID-19

VTV.vn - Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) đã cải biến một biện pháp để tăng tính hiệu quả, đó là rửa tay nhưng không theo cách thông thường mà hoàn toàn tự động.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.