Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động chương trình hỗ trợ người bán vé số

Quốc Trung (VTV9)Cập nhật 18:41 ngày 01/04/2020

VTV.vn - Việc kinh doanh sổ xố phải tạm dừng hoạt động từ nay đến ngày 15/4. Điều này đã ảnh hưởng đến nhóm người sinh sống chủ yếu bằng nghề bán vé số dạo.

Trước tình hình trên, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết thành phố cùng nhiều đơn vị thực hiện chương trình “Chung sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gắn với công tác vận động hiến máu tình nguyện và trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn”.

Từ ngày 1 - 3/4, chương trình tập trung hỗ trợ cho những người bán vé số dạo trên địa bàn thành phố. Trước mắt, 2.000 phần quà gồm: gạo, thực phẩm… sẽ được chuyển đến các điểm hội tại 24 quận, huyện chậm nhất trong ngày 2/4. Công tác trao quà cũng được Hội Chữ thập đỏ TP.HCM hướng dẫn cụ thể như: lên danh sách người nhận, phân chia thời gian tiếp nhận hoặc giao nhận, giữ khoảng cách nhằm đảm bảo vệ sinh dịch tễ.

Trước đó, từ đầu tháng 3, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phát tờ rơi, trao tặng khẩu trang, xà phòng, nước sát khuẩn cũng như hỗ trợ hàng trăm phần quà cho những nhóm người dân yếu thế.

Cần Thơ hỗ trợ hơn 3.000 người bán vé số Cần Thơ hỗ trợ hơn 3.000 người bán vé số

VTV.vn - Để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 1/4, việc phát hành vé số tại các địa phương sẽ tạm ngừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.