Hơn 1 triệu trẻ em mầm non, tiểu học tại TP.HCM đến trường

Đức Hạnh - Văn Dương (VTV9)Cập nhật 16:03 ngày 14/02/2022

VTV.vn - Sau gần 9 tháng, hôm nay (14/2), hơn 1 triệu học sinh mầm non, tiểu học ở TP.HCM được đến trường.

Ngày đầu tiên đi học trong giai đoạn bình thường mới rất khác. Cái khác đầu tiên có lẽ đến từ phụ huynh. Thay vì vào sân trường lưu lại kỉ niệm ngày đến trường cùng con như nhưng năm trước thì nay phụ huynh chỉ được dừng ngoài cổng. Các em xếp hàng được giáo viên hướng dẫn rửa tay đo thân nhiệt vào khu vực riêng. Những hình ảnh đầu tiên đi học của con nhà trường làm giúp.

Tại trường học này học sinh có 1 lối đi riêng. 2 cổng còn lại đón học sinh khối 2 - 5. Để giúp các con thêm phần hào hứng, mỗi bé nhận được 1 phong bao lì xì. Giờ học sinh đến trường hôm nay cũng muộn hơn 30p để tránh tình trạng tập trung đông. Cứ mỗi cổng ra vào có 10 cô giáo đón học sinh đến trường.

Tại mầm non, nhiều trường yêu cầu phụ huynh test nhanh cho con trước khi đến trường và dự kiến duy trì test nhanh vào mỗi thứ 2 hàng tuần.  Ghi nhận 90% phụ huynh có con tiểu học tại TP.HCM mong muốn trường mở lớp bán trú. Tuy nhiên, trong tuần này nhiều trường vẫn chưa tổ chức mà ưu tiên hướng dẫn an toàn cho các em. Chủ trương của ngành giáo dục thành phố là không gây hoang mang khi phát hiện trường hợp nhiễm. /.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.