Hơn 100 trường Đại học công bố điểm chuẩn

Kim Lâm (VTV9)Cập nhật 15:17 ngày 09/08/2019

VTV.vn - Sáng 9/8, hơn 100 trường đại học trên cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) vẫn dẫn đầu với 28,5 điểm.

Do mục tiêu chính của kỳ thi THPT quốc gia năm nay là xét tốt nghiệp, sau đó mới xét tuyển đại học nên đề thi dễ hơn, điểm thi cũng cao hơn năm ngoái. Điểm trúng tuyển của hầu hết trường tăng trung bình 2 điểm.

Ở khu vực phía Nam, Đại học Cần Thơ có Ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất 23,5 điểm. Năm nay, trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh hơn 9.000 chỉ tiêu. Điểm chuẩn ở các nhóm ngành sư phạm, kinh tế, ngành thuộc nhóm xã hội, kỹ thuật tăng. Nếu so với năm 2018, hầu hết các ngành tăng từ 1-2 điểm, đặc biệt ngành Sư phạm Sinh học tăng đến 3,75 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn của nhóm ngành nông nghiệp, thủy sản, môi trường không biến động. Điểm chuẩn của trường Đại học Cần Thơ tăng do số thí sinh đăng ký nhiều trong khi chỉ tiêu lại ít. Thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học tại trường Đại học Cần Thơ hoặc gởi qua đường bưu điện từ ngày mai đến hết ngày 15/8 tới. Căn cứ vào kết quả xác nhận nhập học đợt 1 và một số ngành dự kiến chưa đủ chỉ tiêu, trường Đại học Cần Thơ sẽ thông báo xét tuyển đợt 2./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.