Hơn 25 lần phẫu thuật cứu sống bệnh nhân chảy máu di truyền

Thanh Tâm (VTV9)Cập nhật 10:45 ngày 14/04/2021

VTV.vn - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết từ năm 2015 đến nay bệnh nhân Nguyễn Hữu Nghiêm (quê Vĩnh Long) có đến 29 lần nhập viện điều trị với tổng chi phí là 35,35 tỉ đồng.

Trong đó, BHYT chi trả 33,71 tỉ đồng. Đây là trường hợp mà quỹ BHYT chi trả cho một người nhiều nhất từ trước đến nay tại TP.HCM. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh chảy máu di truyền (Hemophilia), và đã phải trải qua ít nhất 25 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Đỉnh điểm có những lần Nghiêm nhập viện khi chỉ còn có 39kg, bụng trương phình. Bác sĩ chẩn đó, Nghiêm bị chảy máu trong xương, cộng thêm thiếu yếu tố di truyền. Bệnh nhân đã phải trải qua hơn 11 năm điều trị ở bệnh viện với chi phí BHYT chi trả lên đến hơn 33 tỷ đồng. Với một căn bệnh mãn tính, nếu không có sự quyết tâm của Nghiêm và đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Chợ Rẫy, cùng với sự chi trả của BHYT thì bệnh nhân khó mà vượt qua./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.