Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Diệu Thư - Xuân Hoa (VTV9)Cập nhật 08:24 ngày 11/10/2019

(Ảnh trong bài: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Chiều 10/10, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức giao ban báo chí, một trong những vấn đề được quan tâm là công trình lấp biển để làm thủy cung.

Dự án lấp biển để làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Nguyên nhân là do dự án này ở vị trí mặt tiền biển, che khuất tầm nhìn, làm ảnh hưởng đến mỹ quan.

Tại buổi giao ban báo chí, đại diện Sở Xây dựng, Sở Du lịch và lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu cho rằng, dự án thủy cung đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại khu du lịch Bãi Trước từ tháng 12/1998. Trong quá trình quy hoạch, tỉnh đã nhận thức về mỹ quan đô thị nên yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi tuyển thiết kế, mời các kiến trúc sư, chuyên gia về thủy cung nghiên cứu, đánh giá công trình... và cho biết, công trình này không làm ảnh hưởng đến mỹ quan. Tỉnh cũng đã họp bàn nhiều lần mới phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng bởi đây là sản phẩm du lịch cao cấp, sẽ thu hút khách du lịch khi hình thành.


Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.
Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.
Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.
Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4.
Họp báo thông tin về dự án lấp biển làm thủy cung tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 5.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.