Hủy Eurovision Song Contest 2020, cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 06:31 ngày 21/03/2020

(Ảnh: Daily Mail)

VTV.vn - Cuộc thi âm nhạc châu Âu Eurovision Song Contest 2020, một trong những sự kiện truyền hình lớn nhất thế giới, đã bị hủy bỏ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Thông tin trên đã được Ban tổ chức sự kiện này xác nhận.

Theo dự kiến, Eurovision Song Contest năm 2020 được tổ chức vào tháng 5 tại Rotterdam, Hà Lan. Cuộc thi kéo dài trong vòng một tuần với sự tham gia của các thí sinh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau 64 năm tổ chức, đây là lần đầu tiên cuộc thi bị hủy bỏ. Đến thời điểm này, Ban tổ chức Eurovision Song Contest vẫn chưa tìm được địa điểm sẽ tổ chức sự kiện vào năm 2021.


COVID-19 được cảnh báo là đại dịch toàn cầu, Giải thưởng truyền thông GLAAD 2020 bị hủy bỏ COVID-19 được cảnh báo là đại dịch toàn cầu, Giải thưởng truyền thông GLAAD 2020 bị hủy bỏ

VTV.vn - Theo kế hoạch, buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 19/3 nhưng nó đã chính thức được thông báo hủy do những lo ngại về đại dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.