Khánh Hòa đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

VTV9Cập nhật 06:33 ngày 01/09/2019

VTV.vn - Khánh Hòa trở thành tỉnh thứ 17 trên cả nước và là tỉnh duy nhất ở khu vực duyên hải miền Trung đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Đây là kết quả được công bố tại buổi làm việc giữa đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tỉnh Khánh Hòa diễn ra vào chiều 31/8. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt, những giải pháp bám sát thực tiễn và đồng bộ của tỉnh Khánh Hòa để có được những kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, với đặc thù có hai huyện miền núi và nhiều xã ven biển, xã đảo, hiện tỉnh Khánh Hòa chỉ mới đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Đoàn công tác của Bộ đã đưa ra một số phương án, biện pháp hiện đang được thực hiện một số địa phương khác và cho kết quả bước đầu như: hỗ trợ bằng vật chất cho người đi học các lớp xóa mù chữ, linh hoạt trong việc tổ chức các lớp học (dạy học trên biển, trên nương rẫy theo mô hình người biết chữ dạy người chưa biết chữ…). Bộ sẽ tiếp tục ghi nhận, xem xét những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Khánh Hòa để tạo điều kiện làm tốt hơn nữa công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở tỉnh này.


Việt Nam cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non Việt Nam cơ bản hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non

VTV.vn - Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đã có 59/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.