Khẩu trang làm từ nhựa tái chế

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 08:30 ngày 25/03/2020

(Ảnh: Facebook Wat Chak Daeng)

VTV.vn - Một nhóm các nhà sư ở Thái Lan đã nỗ lực góp phần ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 khi tự làm khẩu trang bằng vải dệt từ nhựa tái chế.

Ngôi đền Chak Daeng nổi tiếng với chiến dịch sản xuất áo choàng cho các sư thầy từ 15 tấn chai nhựa họ nhận được hàng tháng. Các nhà sư và tình nguyện viên đã dệt sợi tổng hợp từ nhựa.


Khẩu trang làm từ nhựa tái chế - Ảnh 1.

(Ảnh: Bangkok Jack)

Từ tháng 2/2020, họ đã bắt đầu làm khẩu trang từ nguyên liệu trên để góp phần ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.


Khẩu trang làm từ nhựa tái chế - Ảnh 2.

(Ảnh: Yahoo News Singapore)


Italy: Biến cửa hàng nội thất thành xưởng may và tặng khẩu trang miễn phí Italy: Biến cửa hàng nội thất thành xưởng may và tặng khẩu trang miễn phí

VTV.vn - Khi dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên khắp Italy, chủ một cửa hàng bán và sửa chữa đồ nội thất đã biến tiệm trở xưởng may khẩu trang cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.