Khó khăn trong việc di dời dân vùng sạt lở ĐBSCL

Vĩnh Phúc, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 14:25 ngày 27/06/2019

VTV.vn - Tại các vùng sạt lở bờ biển ở ĐBSCL, thì việc những hộ dân đang phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ do địa phương cũng không có khả năng hỗ trợ tái định cư.

Dọc theo hơn 200km bờ biển của tỉnh Kiên Giang, khu vực Vàm Kim Quy, thuộc xã huyện An Minh không ít hộ dân cũng đang phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì sạt lở đến gần. Nguyên nhân do phần lớn chiều dài bờ biển của tỉnh này chưa được đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ kiên cố, còn khu vực đất tái định cư thì vẫn còn là điều gì đó rất xa xôi trong khi mùa cao điểm mưa bão đang đến gần.

Theo ban ngành chức năng, tỉnh Kiên Giang hiện nay không có khu tái định cư nào cho những hộ ven biển bị sạt lở và để xây dựng thì kinh phí rất lớn. Dự báo của các chuyên gia, đến năm 2050, ĐBSCL có thể có tới 1 triệu người phải di dời do những yếu tố sạt lở, lũ lụt và hạn hán lặp đi lặp lại nhiều lần. Do vậy, việc tái định cư cho người dân vì thế vẫn nằm ngoài “tầm với” của chính quyền các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.