Không để dịch bệnh ảnh hưởng sức chiến đấu của quân đội

Đức Hạnh, Xuân Thiều (VTV9)Cập nhật 08:52 ngày 11/04/2020

VTV.vn - Không chỉ là trụ cột khi có dịch bệnh, quân đội còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ quốc gia. Các lực lượng đã thay đổi phương thức hoạt động, thích ứng với dịch bệnh.

Tại Sư đoàn 377, thuộc Quân chủng Phòng không không quân, không khí tập luyện vẫn rất hăng say. Bắt đầu từ cuối tháng 3, 100% các Sư đoàn thuộc Quân chủng đều cấm trại. Cách thức huấn luyện cũng được thay đổi vừa đảm bảo sức chiến đấu lại không để dịch bệnh tấn công quân đội. Còn tại các đơn vị huấn luyện bay, thay vì huấn luyện tập trung, các chiến sĩ được huấn luyện phân tán, giãn cách. Cách làm này áp dụng với cả huấn luyện bay trên không lẫn mặt đất. Trước đó, bắt buộc các chiến sĩ phải đo thân nhiệt và thực hiện yêu cầu về khai bao y tế.

Tính đến thời điểm này chưa có đơn vị nào của Quân chủng Phòng không không quân có trường hợp dương tính với Covid-19. 300 người có tiếp xúc gần với các trường hợp F1 đều đã được cách li và có kết quả âm tính. Tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất là nếu xuất hiện 1 ổ dịch hoặc nhiều hơn, Quân chủng sẵn sàng mọi nguồn lực: lực lượng, con người, trang thiết bị y tế với mục tiêu không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.