Không nên hiểu lầm về dịch tả heo châu Phi

Quốc MinhCập nhật 11:03 ngày 18/05/2019

VTV.vn - Khoa học đã chứng minh: virus gây dịch tả heo châu Phi không gây bệnh cho người.

[Đã cắt] Sáng Phương Nam - 18/5/2019

Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và thông báo là tịch tả heo châu Phi không lây sang người.

Tuy tồn tại lâu dài trong môi trường, nhưng virus dịch tả heo châu Phi sẽ chết khi xử lý ở nhiệt độ 70 độ C trong vòng 30 phút. Hiện nay ngành chức năng các địa phương cũng đang thắt chặt kiểm soát và quản lý dịch bệnh, tiêu hủy toàn bộ heo bệnh, không để tuồn ra thị trường.

Người tiêu dùng có thể yên tâm mua thịt heo ngoài chợ, trong siêu thị. Những khu vực nuôi đảm bảo an toàn sinh học và không có bệnh thì an toàn với người tiêu dùng. Và trên thị trường, nếu mà sản phẩm lợn và thịt lợn qua giết mổ mà có đóng dấu kiểm dịch thì an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.