Không thực hiện nghiêm giãn cách tại chợ dân sinh - Nỗi lo tiềm ẩn dịch Covid-19

Tuyết Nhung - Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 14:33 ngày 14/06/2021

VTV.vn - Chợ dân sinh là những địa điểm tập trung đông người, được xác định là nơi tiềm ẩn nguy cơ cao về lây nhiễm dịch Covid-19.

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có yêu cầu các quận huyện phải thực hiện giãn cách mật độ mua sắm tại các chợ dân sinh, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên VTV9 thì vấn đề này tại một số chợ vẫn chưa được thực hiện nghiêm. Như tại chợ Đo Đạc, quận 2, Thành phố Thủ Đức, do đặc thù chợ tiếp giáp đường dân sinh và khu dân cư nên công tác kiểm soát người dân ra vào chợ có phần khó khăn. Ban quản lý chợ thừa nhận dù đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch nhưng việc giãn cách gặp khó do thói quen đi chợ cùng khung giờ của người dân.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có nguy cơ lây lan rộng, chợ là một trong những điểm có nguy cơ rất cao. Trong bối cảnh khó khăn chung, để chiến thắng được đại dịch Covid-19, lúc này rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là từ ý thức phòng chống dịch của người dân. Nếu người này thực hiện phòng dịch nhưng người khác lơ là chủ quan thì việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh sẽ khó có hiệu quả./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.