Kịch Tết ít vở mới nhưng đa dạng thể loại

Tấn Khoa (VTV9)Cập nhật 16:42 ngày 22/01/2020

VTV.vn - Năm nay các sân khấu kịch tại TP.HCM không có quá nhiều vở diễn mới, nhưng nhìn chung các thể loại kịch nói vào dịp Tết lại có phong cách đa dạng cho khán giả lựa chọn.

Là một trong những địa điểm được nhiều khán giả ưa thích trong các năm qua, dịp Tết năm nay, sân khấu Thế Giới Trẻ sẽ sáng đèn với 6 vở diễn. Nổi bật nhất trong đó, phải kể đến vở hài kịch - cổ trang "Cuộc chiến sắc đẹp", với mô típ đấu đá, tranh giành quyền lực, sủng ái chốn hậu cung. Để mang đến cho khán giả vở diễn tốt nhất, bên cạnh việc đầu tư kỹ vào nội dung, phục trang và bối cảnh, vở diễn còn quy tụ khá nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, diễn xuất ổn định như Khả Như, Minh Dự, Hải Triều...

Mang đến nhiều thể loại kịch trong dịp Tết này phải kể đến sân khấu kịch Hồng Vân – Chợ Lớn, với lợi thế sân khấu mới có hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình led hiện đại, đơn vị đã đầu tư dàn dựng nhiều vở diễn ở đủ các thể loại cổ trang, kinh dị, hài kịch, lồng ghép ca vũ nhạc,… như các vở Ngẫm Kiều, Thanh Xà Bạch Xà... Các sân khấu kịch khác cũng đều phục vụ khán giả nhiều vở diễn như sân khấu Idecaf với 2 vở Mưu Bà Tú và Ác Nhân Cốc, sân khấu Hoàng Thái Thanh với 6 vở và sân khấu 5B với 5 vở... dù đa dạng về thể loại, nhưng nhìn chung tất cả đều sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong dịp này.

Hiện các sân khấu kịch Tết tại TP.HCM đã bắt đầu bán vé phục vụ khán giả từ mồng 1 đến mồng 10. Mọi người có thể mua vé trực tiếp tại các sân khấu hoặc mua qua mạng với giá vé dao động từ 250.000 đến hơn 500.000 đồng/vé, tùy sân khấu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.