Kiên Giang giá thuê lô sạp tăng giữa mùa dịch bệnh

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 15:35 ngày 29/04/2020

VTV.vn - Trong khi Chính phủ đang tìm mọi cách để hỗ trợ những đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì tại Rạch Giá, từ ngày 1/4, tiền thuê mặt bằng lại tăng lên gấp đôi.

Mở cửa từ sáng đến chiều, sạp quần áo của bà Liền tại Trung tâm thương mại Rạch Giá (hay còn gọi là chợ 30/4) vẫn không một vị khách ghé ngang. Và mới đây, bà lại nhận được thông báo tăng giá thuê sạp lên gấp đôi. Từ 50 ngàn đồng 1 mét vuông sạp tăng lên 100 ngàn đồng. Không chỉ chợ 30/4, 2 ngôi chợ khác tại thành phố Rạch Giá là Tắc Ráng và Phi Thông cũng bị tăng giá thuê lô, sạp từ ngày 1/4/2020. Cụ thể, chợ Phi Thông tăng bình quân hơn 100% giá thuê mặt bằng, còn chợ Tắc Ráng tăng bình quân gần 250%. Nhiều tiểu thương đang làm đơn xin giảm.

Theo Thông báo điều chỉnh tăng giá dịch vụ tại chợ 30/4 được Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá phê duyệt, từ ngày 1/4/2020, giá thuê mặt bằng tại khu nhà lồng và các khu A, B, C, D tăng xấp xỉ 100%. Tại khu vựa trái cây, mức tăng lên đến hơn 150%. Các tiểu thương cho biết, tăng giá thuê lô, sạp giữa lúc dịch bệnh là không phù hợp.

Ban quản lý Trung tâm thương mại Rạch Giá cho biết, việc điều chỉnh tăng giá thuê lô, sạp đã có chủ trương từ lâu. Do điều kiện khách quan nên thời gian áp dụng trùng vào thời điểm dịch bệnh. Mới đây, đơn vị đã có tờ trình xin UBND thành phố Rạch Giá giảm tiền thuê mặt bằng cho các tiểu thương. Tuy nhiên, UBND thành phố chỉ đạo kéo giãn, không thu ngay mà đến tháng 7 mới thu tiền tháng 4./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.