Ký kết hợp tác về nghiên cứu phát triển bền vững giống lúa

Tấn Hưng - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 18:46 ngày 24/12/2019

VTV.vn - Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Viện Lúa ĐBSCL và Tập đoàn Lộc Trời đã diễn ra vào chiều 24/12 tại thành phố Cần Thơ.

Đóng góp chuyên môn và nguồn lực để chọn tạo một giống lúa thuần mới được công nhận chính thức để sản xuất, kinh doanh là một trong những thỏa thuận quan trọng nhằm nghiên cứu phát triển bền vững giống lúa và thương hiệu gạo Việt Nam tại lễ ký kết. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác chiến lược lần này mang tính toàn diện và lâu dài, có chương trình hành động cụ thể cho các lĩnh vực: chọn tạo giống lúa có đặc tính ưu việt, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu, quy trình công nghệ mới, đào tạo, trao đổi chuyên gia… 

Trước đó, Viện Lúa ĐBSCL đã chuyển giao cho Tập đoàn Lộc Trời độc quyền khai thác các giống lúa chất lượng cao như: OM 5454, OM 9577 và OM 18, từ đây tiến tới việc tạo ra những dòng gạo ngon như: giống Lộc Trời 28 đạt giải Nhất gạo Thơm, OM 18 đạt giải Nhì gạo Trắng tại Hội nghị Thương mại gạo liên lục địa năm 2018 tổ chức ở Trung Quốc. Đây được xem là một  trong những giải pháp quan trọng hướng tới xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam trong thời gian tới.


Bất cập quản lý thị trường lúa giống Bất cập quản lý thị trường lúa giống

VTV.vn - Trong thời gian qua, mặc dù ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng mua bán lúa giống nhái, kém chất lượng vẫn xuất hiện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.