Lâm Đồng ứng dụng công nghệ nâng cao chất lượng nông sản

Thanh Tùng - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 11:21 ngày 07/02/2020

VTV.vn - Tại tỉnh Lâm Đồng, những vùng chuyên canh, canh tác ứng dụng công nghệ cao cho năng suất và chất lượng tốt hơn các vùng nông nghiệp khác trong nước đã được hình thành.

Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng đạt 720 triệu USD, tăng 60 triệu USD so với năm 2018. Liên tục trong nhiều năm qua, kim ngạch xuất khẩu ở tỉnh Lâm Đồng luôn tăng. Đây là sự khẳng định về uy tín của hàng hóa được sản xuất tại tỉnh Lâm Đồng trên thị trường thế giới. Thị trường xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng hiện đã vươn đến 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đáng chú ý là nhiều mặt hàng nông sản của tỉnh đã có mặt ở những thị trường khó tính như: các nước thuộc Liên minh châu Âu, Nhật Bản...

Trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Lâm Đồng trong năm vừa qua, nông sản tiếp tục là thế mạnh của địa phương. Tuy nhiên, dù có vùng nguyên liệu rộng lớn, xuất khẩu nông sản của tỉnh Lâm Đồng vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó phải kể đến việc sản xuất hàng hóa, nông sản ở quy mô nhỏ lẻ, khó đảm bảo chất lượng đồng đều, sản lượng lớn.

Làm thế nào để nâng cao chất lượng nông sản và việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất có vai trò như thế nào, phóng viên VTV9 đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.


Khai thác cơ hội quảng bá nông sản Lâm Đồng tại Festival Hoa Đà Lạt Khai thác cơ hội quảng bá nông sản Lâm Đồng tại Festival Hoa Đà Lạt

VTV.vn - Các hoạt động diễn ra trong Festival Hoa Đà Lạt còn hỗ trợ xúc tiến quảng bá và tiêu thụ rau, hoa, các loại nông sản thế mạnh của địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.