Lọ đựng tình thương tiếp sức trẻ mồ côi

Uyên Phương (VTV9)Cập nhật 13:29 ngày 14/09/2019

VTV.vn - Mới đây, làng SOS Việt Nam đã phát động chiến dịch "Lọ đựng tình thương" lần 4 để kêu gọi người đỡ đầu lâu dài cho trẻ em mồ côi bị bỏ rơi.

Mỗi gia đình chỉ cần đóng góp 10.000 đồng/ngày tương đương với 300.000 đồng/tháng thì sẽ trở thành người đỡ đầu, chung tay góp sức vun đắp thành một gia đình yêu thương cho hơn 3.000 trẻ em mồ côi thiệt thòi, kém may mắn. Khi tham gia, người đỡ đầu sẽ nhận được thông tin minh bạch về các thành viên trong gia đình mà mình giúp đỡ. 

Ở làng SOS, trẻ em được chăm sóc và nuôi dưỡng khác biệt theo mô hình gia đình thay thế. Các em được lớn lên và phát triển tự nhiên trong một gia đình với mẹ cùng 7-8 anh chị em ở các độ tuổi khác nhau. Hàng tháng, mẹ sẽ nhận được một khoản tiền từ quỹ chung của làng và tự quyết định chi tiêu cho tất cả nhu cầu sinh hoạt. Và khoản hỗ trợ này chính là sự đóng góp của người đỡ đầu và nhà hảo tâm từ khắp nơi. Nếu bạn muốn tham gia giúp đỡ các em làng trẻ SOS Việt Nam, chỉ cần đăng ký trực tiếp qua website: sosvietnam.org hoặc đăng ký qua các số điện thoại đường dây nóng của chương trình Lọ đựng tình thương./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.