Lơ là đeo khẩu trang ở bãi biển đông người

Tấn Quýnh - Phạm Việt (VTV9)Cập nhật 13:23 ngày 27/04/2021

VTV.vn - Một thực tế hết sức lo ngại vào lúc này là có khá nhiều người còn thờ ơ, thậm chí chủ quan trước mối nguy lây lan dịch bệnh Covid-19.

Chẳng hạn như việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Hầu như ai cũng biết tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang, thế nhưng sau một thời gian dịch bệnh lắng xuống, tâm lý chung trong cộng đồng là lơ là. Nhất là đối với những bãi biển du lịch, một điều hết sức khó hiểu, không ít người tự cho rằng không cần phải đeo khẩu trang . Trong khi đó thời gian này, bãi biển luôn là nơi tập trung đông người. Tại Nha Trang, trong thời gian này, bãi biển luôn là một trong những khu vực công cộng tập trung đông người nhất. Nhưng, điều khó hiểu là chính ở nơi công cộng như thế, rất nhiều người cho rằng: không cần phải đeo khẩu trang.

Với lý do để hít thở gió biển, với lý do nơi đây an toàn trước dịch bệnh, không ít người tự cho phép mình gỡ bỏ khẩu trang,. Ước tính cứ 10 người có mặt ở những công viên bên biển Nha Trang thì chỉ 2-3 người tuân thủ đeo khẩu trang. Thế nhưng, thời gian này biển Nha Trang lại đón lượng lớn du khách từ nhiều địa phương. Ở những điểm tập trung đông người như thế, nhiều người lại lãng quên yêu cầu giữ khoảng cách, lơ là đeo khẩu trang. Đây thực sự là điều đáng ngại. Quay lại nếp quen đeo khẩu trang nơi công cộng như thời gian trước, thực ra không phải là quá khó nếu chấn chỉnh được tâm lý lơ là trong cộng đồng bằng việc thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền của chính quyền địa phương cũng như ý thức của mỗi người./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.