Lo sạt lở Quốc lộ 30, Đồng Tháp xin làm tuyến tránh

Đặng Công, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 14:07 ngày 11/05/2020

VTV.vn - Dù đang là mùa khô nhưng tình trạng sạt lở ở tỉnh Đồng Tháp diễn biến khá phức tạp. Trong đó, đoạn qua huyện Thanh Bình là nghiêm trọng nhất.

Hiện có khoảng 15 điểm sạt lở trên địa bàn huyện Thanh Bình, ảnh hưởng đến 1.255 hộ dân. Trong đó, khu vực sông Tiền qua địa bàn xã An Phong có nhiều điểm sạt lở chỉ cách Quốc lộ 30 chưa đến 15 mét. Đây là tuyến đường chính nối trung tâm tỉnh Đồng Tháp với các huyện biên giới. Nếu sạt lở tác động đến tuyến quốc lộ này, giao thông sẽ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, tỉnh Đồng Tháp đã cho thi công tuyến tránh qua đoạn sạt lở xã An Phong. Tuyến tránh có chiều dài 4km, mặt đường rộng 9 mét, nền đường 12m,  tổng vốn đầu tư khoảng 77,2 tỷ đồng. Dự kiến tháng cuối năm 2020 tuyến tránh qua đoạn sạt lở An Phong sẽ hoàn thành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.