Long An: Hàng chục tấn khoai mỡ nằm đồng chờ thương lái

Công Tràng (VTV9)Cập nhật 07:36 ngày 30/05/2019

VTV.vn - Các hộ trồng khoai mỡ tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đang lâm điêu đứng vì giá khoai liên tục giảm mạnh, có thời điểm chỉ còn 3.000 đồng/kg.

Xã Thủy Đông, nơi có diện tích trồng khoai mỡ lớn của huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Những ngày gần đây, khoai mỡ liên tục rớt giá. Nông dân thu hoạch khoai chất thành đống mòn mỏi chờ thương lái đến thu mua. Hiện, khoai đẹp, củ đều và to có giá từ 3.000 – 3.500 đồng/kg, còn khoai loại trung bình chỉ còn khoảng 1.000 đồng/kg. Theo bà con nông dân, mức giá này là rẻ mạt chưa từng có, khiến người trồng lỗ nặng. Trung bình mỗi hecta khoai đầu tư khoảng 50-60 triệu đồng, với giá bán này, người trồng khoai thua lỗ trên 20 triệu đồng/ha.

Xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa trồng hơn 2.000 ha khoai mỡ, hiện đã thu hoạch khoảng trên 500 ha. Trước tình trạng giá khoai lên xuống thất thường, thiết nghĩ để phát triển bền vững nghề trồng khoai mỡ, giảm rủi ro cho nông dân, các ngành chức năng cần sớm tìm giải pháp đảm bảo đầu ra để nông dân không phải lâm vào cảnh thua lỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.