Lừa đảo bằng chiêu thức “nhắc tên” trên mạng xã hội.

VTV9Cập nhật 14:35 ngày 17/12/2020

VTV.vn - Theo các chuyên gia công nghệ, đây là chiêu thức lừa đảo không hề mới. Thế nhưng, nó vẫn khiến nhiều người nhẹ dạ, nhanh chóng rơi vào bẫy

Hơn 1 tuần trước, 1 người bạn khá thân thiết của anh Duy bất ngờ nhắc đến tên anh vào 1 bài đăng với nội dung khá thương tâm trên fb. Nảy sinh chút thắc mắc, anh Duy đã nhấp thử vào xem. Ngay lập tức anh được chuyển sang 1 địa chỉ web khác, nhưng lại có giao diện giống đến 80, 90% giao diện của fb.

Là 1 người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên anh Duy đã nhận ra bất ổn và báo cáo sự việc ngay với đơn vị quản lý fb, cũng như viết bài cảnh báo rộng rãi. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ tỉnh táo như vậy. (trôi hình bài viết + cmt cho thấy đã bị hack nick sau khi nhập thông tin vào web giả)

Chỉ cần nhập lại tên và mật khẩu ở trang web giả mạo, người dùng có thể ngay lập tức bị chiếm quyền kiểm soát tài khoản của mình. Sau đó, các đối tượng hoàn toàn có thể dùng dữ liệu có được để tiếp tục thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, tình trạng nhắc tên và yêu cầu đăng nhập lại tài khoản fb này đã xảy ra với khá nhiều người, với việc đánh trúng mối quan tâm, lo lắng của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.