Lừa đảo bằng hình thức gọi điện thông báo trúng thưởng

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:07 ngày 21/10/2019

VTV.vn - Lừa đảo bằng cách gọi điện, nhắn tin hay bằng điện thoại hay facebook không phải là hình thức mới nhưng thời gian gần đây rất nhiều người ở vùng nông thôn vẫn bị lừa.

Đầu tháng 5 năm 2019, chị Nguyễn Thu Sương ở Cà Mau nhận được gọi điện thoại thông báo trúng thưởng 200 triệu đồng. Một tiếng sau, một người tự xưng là Công an ở thành phố Hà Nội tiếp tục gọi điện thoại thông báo đến trao thưởng. Điều kiện là chị phải nạp card để đóng một số loại phí. Tiền đã nạp xong, nhưng 200 triệu tiền thưởng thì không thấy đâu.

Một trường hợp khác nhận được điện thoại trúng thưởng từ một công ty, một người phụ nữ ở Đồng Tháp này đồng ý nộp 3,5 triệu đồng đóng phí để nhận lại món quà là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S7. Ngỡ được giá hời, nhưng sau đó, chiếc điện thoại mà chị nhận được có nhãn hiệu là Hero, xuất xứ từ Trung Quốc.

Thời gian qua, hình thức lừa đảo trúng thưởng nở rộ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ đoạn chung là gọi điện thông báo khách hàng đã trúng thưởng món hàng giá trị từ một công ty. Điều kiện để nhận được quà là phải mua hoặc nộp một khoảng tiền vài triệu đồng. Tuy nhiên, món quà mà người dân nhận được chỉ đáng giá vài trăm ngàn đồng. thông báo không phải ai cũng đủ cảnh giác khi được hứa hẹn sẽ nhận được một món quà giá trị. Hậu quả là nhiều người vẫn tiếp tục bị lừa khi nhận được những cuộc điện thoại từ những đối tượng mà mình không hề quen.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.