Mất luôn nhà vì nhờ người khác đứng tên

Tuyết Nhung (VTV9)Cập nhật 14:19 ngày 19/11/2019

VTV.vn - Nhờ vả đứng tên để mua nhà luôn đem lại rủi ro, tranh chấp cho nhà đầu tư, thường gặp nhất là các trường hợp Việt kiều sinh sống ở nước ngoài.

Như trường hợp chị Lê Mi Lan, một Việt kiều Úc, để đỡ mất thời gian đi lại, chị đã nhờ người bạn của mình đứng tên mua nhà ở quận 12, TP.HCM. Một thời gian sau, chị có ý định đổi nhà khác thì lại gặp nhiều khó khăn bởi chính người bạn của mình. Gây khó khăn, bất hợp tác là chuyện dễ thấy nhưng đau lòng hơn là có người không những mất luôn tình bạn… mà còn mất luôn cả tài sản giá trị tiền tỷ của mình.

Theo các chuyên gia, khi nhờ người khác đứng tên mua hộ bất động sản, người chủ thực sự chỉ có thể định đoạt tài sản của mình thông qua người đứng tên nên có rất nhiều rủi ro, nếu người đứng tên trên sổ đỏ/sổ hồng đã có ý định chiếm đoạt tài sản thì sẽ khó mà đòi lại được.

Từ những câu chuyện thực tế đã cho thấy, sự nhờ vả này sẽ dễ dẫn đến nhiều rủi ro vì nó vô tình kích thích vào lòng tham của con người. Ngay cả trong trường hợp bạn chứng minh được mình là chủ sở hữu nhà thật sự thì cũng chịu nhiều thiệt hại về thời gian và tiền bạc trong thời gian tranh chấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.