Mỗi xã tại Đồng Tháp được phép ký hợp đồng với 1 cán bộ thú y

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 12:32 ngày 30/06/2019

VTV.vn - Dịch bệnh gia tăng liên tục, lực lượng xử lý heo mắc bệnh đang quá tải nên tỉnh Đồng Tháp sẽ tăng cường cán bộ chuyên môn thú y đến các phường, xã.

Mặc dù đã huy động mọi lực lượng nhưng nhân lực làm công tác tiêu hủy heo bệnh hiện nay ở Đồng Tháp vẫn không đủ đáp ứng. Một số nơi có heo nhiễm bệnh nhiều như huyện Châu Thành, có ngày địa phương phải xử lý, chôn lấp hơn 70 tấn heo bệnh chết. 

Trước diễn biến cấp bách này, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa thống nhất chủ trương cho mỗi xã được ký hợp đồng với 1 nhân viên có chuyên môn thú y, nhằm thực hiện khẩn cấp công tác chống dịch tả heo Châu Phi.

Đến thời điểm này, 12/12 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đều xuất hiện dịch tả heo Châu Phi. Hiện địa phương đã tiêu hủy hơn 12.800 con heo mắc bệnh với tổng trọng lượng gần 1.000 tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.