Một triệu lao động trong ngành dịch vụ dầu khí có thể bị mất việc làm

Hoàng Yến (VTV9)Cập nhật 20:31 ngày 26/03/2020

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Dự báo, sẽ có khoảng 20% lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí trên thế giới bị mất việc làm trong năm 2020.

Nguyên nhân là do giá dầu rơi xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua cũng như tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới ngành công nghiệp sản xuất "vàng đen" này.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy, hiện có khoảng 5 triệu người trên toàn thế giới làm việc trong ngành dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, trước việc giá dầu thô sụt giảm như hiện nay, sẽ có khoảng 1 triệu lao động làm việc trong ngành này sẽ bị thất nghiệp do giá dầu tháng 5/2020 chỉ ở mức từ 25 - 28 USD/thùng.


Nguy cơ mất việc hàng loạt trong ngành công nghiệp ô tô Đức Nguy cơ mất việc hàng loạt trong ngành công nghiệp ô tô Đức

VTV.vn - Theo hiệp hội công nghiệp VDA, ngành công nghiệp ô tô Đức sẽ cắt giảm gần 10% trong tổng số 830.000 việc làm vào thập kỷ tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.