Mua máy đo độ mặn, nhận máy đo chất rắn

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 11:05 ngày 25/02/2020

VTV.vn - Nhiều cửa hàng ở tỉnh Bến Tre bán máy đo độ mặn tràn lan nhưng sản phẩm lại không hề có chức năng này, mà lại là máy đo chất rắn.

Theo Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, những chiếc máy đo độ mặn được mua từ những cơ sở ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre không phải máy đo độ mặn mà đây là máy đo tổng chất rắn hoà tan trong nước. Bởi vì trên các thiết bị này có để chữ TDS, ký hiệu của chỉ số tổng lượng chất rắn hoà tan.

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bến Tre cũng khẳng định những thiết bị này không phải là máy đo độ mặn. Do chức năng thực tế của máy là đo độ tinh khiết nên không thể dùng để xác định độ mặn trong nước. Những máy này dùng để đo chất rắn hoà tan trong nước, không có chức năng đo muối nên không có độ chính xác. Vì vậy, bà con tin vào chỉ số trên những sản phẩm này thì sẽ không dám lấy nước tưới.

Theo tìm hiểu của các phóng viên, máy đo độ tinh khiết TDS như thế này trên các trang bán hàng trực tuyến giá chỉ từ 150.000 đồng. Nhưng ở Bến Tre một số cơ sở kinh doanh lại bán giá 250.000 đồng, tức là lời khoảng 100.000 đồng. Lợi dụng nhu cầu mua máy đo độ mặn của người dân tăng cao mà họ “lập lờ đánh lận con đen” để thu lợi. Người mua vừa mất tiền nhưng vườn cây ăn trái lại chưa chắc được an toàn trước cơn hạn, mặn khốc liệt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.