Nam Bộ đối mặt nhiều loại hình thiên tai

Thanh Chương - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 09:06 ngày 23/07/2019

VTV.vn - Đối mặt nhiều loại hình thiên tai, chính quyền và người dân các địa phương ĐBSCL cần chủ động phương án phòng chống, ứng phó để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai.

Sạt lở bờ sông, bờ biển đang diễn ra hàng ngày tại ĐBSCL. Từ đầu năm 2019 đến nay, khu vực Nam Bộ xảy ra 1 cơn bão (bão số 1), 76 trận dông, lốc sét, 188 điểm sạt lở, làm 5 người chết, 19 người bị thương và thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân. Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ có 4 - 5 cơn bão mạnh, quỹ đạo phức tạp, có thể ảnh hưởng tới Nam Bộ.

Thời tiết diễn biến ngày càng thất thường, cực đoan, trong đó khu vực Nam Bộ đang phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai. Hiện khu vực Nam Bộ xuất hiện 14/21 loại hình thiên tai với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, việc luôn đề phòng, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống xấu là yếu tố quyết định giúp giảm nhẹ thiệt hại.


Thiên tai gây thiệt hại 7,5 tỷ đồng cho ĐBSCL từ đầu 2018 Thiên tai gây thiệt hại 7,5 tỷ đồng cho ĐBSCL từ đầu 2018

VTV.vn - Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tổng thiệt hại ước tính từ đầu năm 2018 đến nay do thiên tai gây ra tại ĐBSCL vào khoảng 7,5 tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.