Nâng cao đào tạo lý luận chính trị tại các tỉnh phía Nam

VTV9Cập nhật 10:04 ngày 20/09/2019

Quang cảnh buổi tọa đàm.

VTV.vn - Ngày 19/9, tọa đàm khoa học “Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đào tạo với các địa phương phía Nam” đã diễn ra tại TP.HCM.

Toạ đàm do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham dự của đại diện Ban tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại phía Nam.

Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng hệ cao cấp lý luận chính trị của các địa phương, ban ngành với chỉ tiêu phân bổ hàng năm? Xem xét lại, bổ sung quy định phù hợp với điều kiện thực tế đối với quy chế cử cán bộ đi học, đặc biệt với khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn khu vực, thay đổi, bổ sung các chuyên đề gắn với yêu cầu đào tạo lý luận gắn với thực tiễn cuộc sống... là những ý kiến được các đại biểu tham dự đóng góp trong toạ đàm.

Những ý kiến trên sẽ là tiền đề cho việc gắn kết đào tạo lý luận chính trị cao cấp với nhu cầu thực tế tại các địa phương phía Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị đất nước.

Học viện chính trị khu vực 2: Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn Học viện chính trị khu vực 2: Nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý luận với thực tiễn

VTV.vn - Chiều nay (10/9), Học viện chính trị khu vực 2 tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.