Nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng tại TP.HCM

Hạnh Vân (VTV9)Cập nhật 14:43 ngày 12/12/2019

VTV.vn - Sáng nay (12/12), UBND TP.HCM đã sơ kết thực hiện chỉ thị số 23 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo báo cáo của các địa phương, tình hình về trật tự xây dựng trên địa bàn có nhiều chuyển biến tốt, số vụ xây dựng không phép, sai phép đã giảm hẳn so với năm trước.Theo thống kê từ 1/6 đến 31/10/2019, số vụ vi phạm đã giảm từ 8,5 vụ xuống 5,4 vụ mỗi ngày. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn gặp khó khăn. Đơn cử như quận 4, có đến 70% nhà ở có diện tích dưới 15m2. 70% này thuộc trường hợp không được cấp phép xây dựng, do đó vẫn còn trường hợp người dân buộc phải vi phạm để sửa chữa.

Còn tại huyện Nhà Bè, việc công bố kế hoạch sử dụng đất một năm một lần gây khó khăn cho người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất. Lãnh đạo thành phố đề xuất, hiện các quận huyện đã có phần mềm trực tiếp về quản lý xây dựng. Nếu được, các cơ quan cần nghiên cứu tích hợp các phần mềm này vào Sở Xây dựng thành phố. Việc này sẽ giúp người dân có thể theo dõi, giám sát công khai, đảm bảo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng được hiệu quả hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.